Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

02:08, 09/08/2019

(ĐN)- Ngày 8-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

(ĐN)- Ngày 8-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an đã triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, mở các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; triển khai quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn...

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Nổi lên là tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen), làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự như: dùng vũ lực để đòi nợ, kéo băng nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản…Trong đó, lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá 52 nhóm 250 đối tượng, trong đó có 16 băng nhóm 160 đối tượng hoạt động có tổ chức.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 724 vụ án hình sự, tăng 51 vụ so với cùng ký năm 2018, làm chết 30 người, gây thiệt hại hơn 21 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện triệt phá 240 vụ bắt hơn 1 ngàn đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu lực lượng công an tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình thực tế để có giái pháp cụ thể cho hoạt động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới.

Trong đó, cần tập trung lực lượng thực hiện nghiêm công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã được lựa chọn. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh; gắn phong trào bảo vệ ANTQ với công tác xây dựng nông thôn mới.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều