Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

07:08, 28/08/2019

(ĐN) - Chiều 28-8, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

(ĐN) - Chiều 28-8, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc đã đến dự.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân

Bên cạnh việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 689 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho trên 23 ngàn lượt người gồm bộ đội và dân quân tự vệ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp, có một phần thực binh năm 2019; đầu tư trên 12 tỷ đồng mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn….

Lực lượng vũ trang tỉnh đã điều động trên 12,9 ngàn lượt người, hàng trăm lượt xe phòng cháy chữa cháy tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả các vụ thiên tai, cháy, nổ, lụt, bão, cháy rừng..., góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản; giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn công tác PCCC cho 33 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn; tham gia xử lý, khắc phục kịp thời, có hiệu quả nhiều vụ cháy, nổ….

Thượng tá Ngô Tấn Lực, Phó trưởng phòng Cứu hộ - cứu nạn Bộ Tham mưu Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 689 của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; đồng thời đề nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm; chủ động phối hợp với các lực lượng, kịp thời ứng cứu, xử lý có hiệu quả các thảm họa thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, nhất vào thời điểm mưa bão, chuyển mùa, biến đổi khí hậu…

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết.

Nam Anh

Tin xem nhiều