Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

05:08, 29/08/2019

(ĐN) - Sáng 29-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2019)...

 

 * Trao Huy hiệu Đảng cho 341 đồng chí

(ĐN) - Sáng 29-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh 2-9.

Đồng chí Trần Văn Vĩnh tặng hoa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của thành phố về dự lễ
Đồng chí Trần Văn Vĩnh tặng hoa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của thành phố về dự lễ

Đến dự lễ có các đồng chí: Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố…

Trong diễn văn ôn lại khí thế sôi nổi, hào hùng của nhân dân TP.Biên Hòa cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng 8 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân cách đây 74 năm và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng 2-9-1945, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng nhấn mạnh, trong suốt những năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP.Biên Hòa tiếp tục ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Biên Hòa ngày càng trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa trao huy hiệu cho các đồng chí được nhận danh hiệu 60-65-70 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa trao huy hiệu cho các đồng chí được nhận danh hiệu 60-65-70 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố năm 2019, cả hệ thống chính trị đang ra sức nỗ lực về mọi mặt. Kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt 67% kế hoạch được tỉnh giao. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cấp 6 xã lên phường trong tháng 6 vừa qua. Sự phát triển của thành phố đã làm cho đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, các tầng lớp nhân dân tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa xác định, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tạo sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể, trong năm 2020, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án lớn, quan trọng, trong đó có cầu Thống Nhất nối phường Thống Nhất với Hiệp Hòa, đồng thời tạo kết nối cầu An Hảo, Cầu Bửu Hòa và ngã tư Vũng Tàu. Thành phố cũng sẽ khởi công xây dựng mới tuyến đường kết nối đường Hà Huy Giáp và đường trục trung tâm thành phố, xây dựng mới đường kết nối đường trục trung tâm thành phố đến đường Trần Quốc Toản, xây dựng các tuyến đường ven sông Cái…

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP.Biên Hòa cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn sẽ diễn ra trong năm 2019 và 2020 của đất nước. Nội dung các phong trào thi đua tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố năm 2019. Nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao ý thức xây dựng văn minh đô thị, cùng nhau xây dựng thành phố xanh sạch đẹp…

* Trước đó, Thành ủy Biên Hòa cũng đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3 năm 2019 cho 341 đảng viên cách mạng lão thành đang sinh hoạt ở các Chi, Đảng bộ trên địa bàn. Trong số đó có 5 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và gần 330 đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 đến 55 tuổi Đảng.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều