Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở vùng trọng điểm

07:08, 27/08/2019

(ĐN)- Ngày 27-8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

(ĐN)- Ngày 27-8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện các kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai, có lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, ban Công an tỉnh, Công an địa phương và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Theo đánh giá của Ban bí thư Trung ương, trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW và Chỉ thị 09-CT/TW đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả được nhân rộng, góp phần đảm bảo ANTT và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông nhằm giảm thiệt hại do tai nạn, ùn tắc giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, có chương trình kế hoạch hành động cụ thể trong việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, ngoài việc tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của người dân, các địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng phong trào, xây dựng mô hình giữ gìn ANTT có hiệu quả ở các vùng trọng điểm, chiến lược phức tạp về an ninh trật tự, tuyến biên giới, vùng dân tộc ít người, tôn giáo, trường học, khu công nghiệp…

Đại tướng Tô Lâm đề nghị ngành công an phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các giải pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý phương tiện, hoạt động vận tải; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao năng lực cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đảng ủy Công an Trung ương, từ năm 2011-2018, các địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, đến nay cả nước đã xây dựng được hơn 2 ngàn mô hình an ninh trật tự rất đa dạng, phong phú như: tuần tra biên giới, xóm chài bình yên, đội dân phòng tự quản… 

Trong 5 năm (2012-2017) thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, cơ quan công an trong cả nước đã tăng cường, kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông. Cụ thể, đã lập biên bản xử lý hơn 24 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt hơn 14 ngàn tỷ đồng, điều tra xử lý hơn 122 vụ tai nạn giao thông.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều