Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt chủ tiệm sửa xe rải đinh

04:09, 06/09/2019

(ĐN) - Chiều 6-9, Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hòa đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với ông Hồ Như Hưng (49 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về hành vi rải vật sắc nhọn gây nguy hiểm đến phương tiện giao thông.

(ĐN) - Chiều 6-9, Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hòa đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với ông Hồ Như Hưng (49 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về hành vi rải vật sắc nhọn gây nguy hiểm đến phương tiện giao thông.

 Công an phường Tam Phước làm việc với ông Hồ Như Hưng. Ảnh: N. Hồng
Công an phường Tam Phước làm việc với ông Hồ Như Hưng. Ảnh: N. Hồng

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an phường Tam Phước tiến hành kiểm tra hành chính tiệm sửa xe Hùng do ông Hưng làm chủ ở tổ 2, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước. Qua kiểm tra, Công an phường đã phát hiện 1 bịch đen có chứa nhiều vật nhọn hình “át rô” tại tiệm sửa xe nên đã mời ông Hưng về trụ sở công an phường để làm việc.

Qua đấu tranh, ông Hưng khai nhận số vật nhọn trên do ông mua tôn ở các tiệm phế liệu trên địa bàn rồi dùng kéo cắt, sau đó mang khoảng 50 miếng ra khu vực Ngã 3 Thái Lan, phường Tam Phước rải trên Quốc lộ 51. Chủ tiệm sửa xe này thừa nhận, việc rải vật nhọn (rải đinh) nhằm mục đích để xe gắn máy lưu thông qua khu vực này cán phải lủng vỏ và đến tiệm sửa xe của ông để vá hoặc thay ruột với giá 10 ngàn đồng/lần vá và 70 ngàn đồng thay ruột mới. Ông Hưng cũng thừa nhận đã thực hiện 10 lần rải đinh   

Quốc lộ 51 qua địa bàn phường Tam Phước là một trong những "điểm nóng" của nạn rải đinh. Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã vào cuộc truy quét liên tục nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Hồng Nam

 

Tin xem nhiều