Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần vận động hơn 90% học sinh, giáo viên dự thi tìm hiểu pháp luật

07:09, 11/09/2019

(ĐN)-  Các Sở: GD-ĐT, Tư pháp, Lao động - thương binh và xã hội vừa có buổi khảo sát tại các trường THPT: Đoàn Kết, Tôn Đức Thắng (huyện Tân Phú) và Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) về tình hình và kết quả triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019".

(ĐN)-  Các Sở: GD-ĐT, Tư pháp, Lao động - thương binh và xã hội vừa có buổi khảo sát tại các trường THPT: Đoàn Kết, Tôn Đức Thắng (huyện Tân Phú) và Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) về tình hình và kết quả triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019".

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đào Đức Trình và các thành viên tham quan phòng máy tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Tân Phú)
Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đào Đức Trình và các thành viên tham quan phòng máy tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Tân Phú)

Theo đại diện các trường, cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019" đợt 2 (từ ngày 5-6 đến 10-9) đã thu hút từ 40-50% tổng số học sinh, giáo viên, người lao động tại các trường tham dự. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng gặp 1 số khó khăn như: phòng máy hạn hẹp, đường truyền yếu, bộ câu hỏi quá lớn, việc tìm hiểu, nghiên cứu của học sinh gặp khó khăn....  

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đào Đức Trình lưu ý các trường nên chú trọng vận động, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia, kể cả đảm bảo máy móc, đường truyền internet tốt; bám sát các văn bản của Sở đôn đốc, vận động tỉ lệ học sinh, giáo viên các trường hưởng ứng cuộc thi đạt từ 90% trở lên.

Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 11-9, toàn tỉnh có 30 ngàn thí sinh, với gần 45 ngàn lượt tham dự cuộc thi đợt 2.

                                         Đoàn Phú

Tin xem nhiều