Báo Đồng Nai điện tử
En

Cắt lách, cầm máu, giữ mạng sống cho bệnh nhân

02:09, 05/09/2019

(ĐN)- Bác sĩ Đinh Sỹ Hòa, trưởng khoa ngoại chung Bệnh viện Quân y 7B cho biết, sau hơn 1 tuần được điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân N.N.M. (31 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã ổn định và sớm được xuất viện.

(ĐN)- Bác sĩ Đinh Sỹ Hòa, trưởng khoa ngoại chung Bệnh viện Quân y 7B cho biết, sau hơn 1 tuần được điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân N.N.M. (31 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã ổn định và sớm được xuất viện.

Theo đó, ngày 24-8, bệnh nhân M. nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Trước đó, sau cuộc nhậu, bệnh nhân M. bị người khác dùng ống tuýp sắt đánh mạnh vào vùng lưng, sườn.

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có khoảng 1 lít máu. Tiến hành chụp CT – scanner, nhận thấy lách bị vỡ mức độ nặng, máu chảy nhiều, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt lách cầm máu, truyền 2 đơn vị máu, rửa sạch ổ bụng, dẫn lưu ổ bụng và cho bệnh nhân dùng kháng sinh.

Theo bác sĩ Hòa, cái khó của ca bệnh này là cuống lách của bệnh nhân ngắn gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật. Đồng thời, nếu không nhanh chóng mổ cầm máu, bệnh nhân bị chảy quá nhiều máu sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều