Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai kẻ bán ma túy lãnh án nặng

03:09, 17/09/2019

(ĐN)- Ngày 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo ngụ tại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) gồm: Nguyễn Thành Lập (21 tuổi) 16 năm tù và Phạm Xuân Hợp (20 tuổi) 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy...

 

 

Bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN)- Ngày 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo ngụ tại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) gồm: Nguyễn Thành Lập (21 tuổi) 16 năm tù và Phạm Xuân Hợp (20 tuổi) 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Lập nhiều lần có hành vi mua ma túy của Thông (không rõ lai lịch). Sau đó, Lập mang ma túy về chia nhỏ thành nhiều gói để mang bán cho người nghiện.

Lập rủ rê Hợp phụ giúp bán ma túy. Khoảng thời gian từ tháng 3-2019 đến ngày 2-4-2019, Lập đã 29 lần bán 29 gói ma túy với giá từ 200 ngàn đồng đến gần 2 triệu đồng/gói cho một số người nghiện trên địa bàn. Trong đó, Hợp phụ giúp bán 19 gói ma túy tổng hợp cho người nghiện.

Đến ngày 2-4-2019, tại ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), khi Hợp đang mang theo hơn 2 gram ma túy tổng hợp thì bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ. Sau đó, Công an huyện tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Lập để điều tra xử lý.

Tố Tâm

Tin xem nhiều