Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ nghỉ lễ 2-9 vui tươi, an toàn

09:09, 02/09/2019

(ĐN)- Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, các địa phương, địa điểm mua sắm, khu vui chơi giải trí, khu du lịch trong tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa...

(ĐN)- Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, các địa phương, địa điểm mua sắm, khu vui chơi giải trí, khu du lịch trong tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Khách đến tham quan tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa)
Khách đến tham quan tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa)

Trong đó, một số triển lãm đặc sắc mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan của người dân trong dịp lễ gồm: triển lãm “Ðồng Nai 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với hơn 600 hình ảnh và hiện vật tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên; triển lãm chuyên đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - lời của non sông đất nước” trưng bày hơn 250 hình ảnh và hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Bác, những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người  tại Bảo tàng Đồng Nai.

Cũng trong dịp lễ 2-9, các đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh đã đồng loạt ra quân chiếu phim phục vụ miễn phí người dân trong tỉnh. Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động như: họp mặt kỷ niệm, liên hoan văn nghệ, thể dục - thể thao, biểu diễn văn hóa phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động…

* Tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tỉnh Đồng Nai năm 2019. Theo Ban tổ chức, mỗi ngày hội chợ đón trung bình khoảng 15-16 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm. Đây là lần thứ 12 Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức tại Đồng Nai. Hội chợ là dịp để người dân trên địa bàn tỉnh đến tham quan, mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng miễn phí, thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh biểu diễn.

Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhu cầu mua sắm của người dân trong 2 ngày nghỉ lễ (1 và 2-9) tăng gấp đôi so với ngày thường. Ông Nguyễn Lê Cao Tuấn, Giám đốc Lotte Mart Đồng Nai cho biết, lượng khách đến siêu thị tăng từ
60-100% so với ngày thường. 

* Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 126 ngàn lượt khách đến vui chơi, tăng khoảng 27 ngàn lượt khách so với dịp nghỉ lễ năm trước. Dẫn đầu trong các khu lịch về lượng khách đến tham quan dịp này là Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) với khoảng 32 ngàn lượt khách; Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa) thu hút 24 ngàn lượt khách; Công viên Suối Mơ (huyện Tân Phú) có khoảng 22 ngàn lượt khách; Khu du lịch Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom) có hơn 12 ngàn lượt khách và Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch) trên 7 ngàn khách...

Tuy lượng khách đến vui chơi giải trí khá đông song các khu du lịch chỉ tăng giá vé vào cổng từ 5-10%, còn lại các dịch vụ khác hầu hết vẫn giữ nguyên. Các khu du lịch đều có nhiều chính sách khuyến mãi để thu hút du khách như: bán vé trọn gói các trò chơi với giá ưu đãi, giảm giá vé cho những khách đi theo đoàn đông người...

* Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, so với cùng kỳ năm 2018 đã giảm mạnh về các tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Các cơ quan chức năng đã chủ động phương án điều tiết giao thông, bố trí thêm lực lượng trực tại các chốt thu phí trên quốc lộ 1, 20 và 51. Một số khu vực xảy ra tình trạng ùn ứ do phương tiện giao thông tăng khi người dân đi chơi lễ như tại khu vực Trạm T2 (Trạm thu phí quốc lộ 51), nút giao đường dẫn lên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với quốc lộ 51. Các tuyến đường khác đều thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông...

            Ly Na - Hải Quân - Hương Giang - Thanh Hải

Tin xem nhiều