Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân trở về TP.Hồ Chí Minh, bến phà Cát Lái kẹt xe nghiêm trọng

11:09, 02/09/2019

(ĐN)- Chiều 2-9, kết thúc đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng người và phương tiện từ phía bờ huyện Nhơn Trạch qua phà Cát Lái đông nghẹt, gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 1km.

(ĐN)- Chiều 2-9, kết thúc đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng người và phương tiện từ phía bờ huyện Nhơn Trạch qua phà Cát Lái đông nghẹt, gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 1km.

Giao thông lộn xộn phía bờ huyện Nhơn Trạch chờ qua phà.
Giao thông lộn xộn phía bờ huyện Nhơn Trạch chờ qua phà.

Ghi nhận cho thấy, tình hình giao thông khu vực phà Cát Lái rất căng thẳng. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng vạn phương tiện đã bắt đầu đổ dồn về bến phà Cát Lái để trở về TP.Hồ Chí Minh. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng dân phòng, nhân viên bến phà phải làm việc hết công suất, vất vả điều tiết giao thông, bán vé từ xa, nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đến 16 giờ cùng ngày, lượng khách tăng cao đột biến khiến đường dẫn lên bến phà phía huyện Nhơn Trạch kẹt xe hơn 1km. Xe cộ, chủ yếu là xe máy chen chúc nhau trên đoạn đường chật hẹp, riêng ô tô thì nối đuôi nhau thành hàng dài.

Xe máy chật như nêm, hàng ngàn người xếp hàng chen chúc trên đường.
Xe máy chật như nêm, hàng ngàn người xếp hàng chen chúc trên đường.

“Dự báo tình hình giao thông tại đây sẽ căng thẳng nên gia đình chúng tôi xuất phát về thành phố sớm, nhưng đến đây thì bị chặn lại, bởi lượng xe trên đường chật như nêm. Người lớn, trẻ nhỏ ai cũng mệt mỏi vì phải xếp hàng chờ đợi” - ông Lê Thành Đạt (ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), lưu lượng phương tiện qua phà Cát Lái trong ngày 2-9 có thể đạt trên 80 ngàn lượt, gấp đôi so với ngày thường. Dù các phà công suất lớn hoạt động liên tục, nhân viên triển khai bán vé từ xa, nhưng do các phương tiện cùng đổ dồn lúc cao điểm nên ùn tắc kéo dài.

Làn xe ô tô cũng đông nghẹt, lực lượng chức năng căng sức điều tiết, phân luồng.
Làn xe ô tô cũng đông nghẹt, lực lượng chức năng căng sức điều tiết, phân luồng.

“Đầu giờ chiều, các loại phương tiện hướng Đồng Nai về TP.Hồ Chí Minh đổ về bến phà cực kỳ đông chúng tôi đã chuẩn bị phương án tăng cường nhân sự, phương tiện cũng như có sự phối hợp của lực lượng chức năng để tham gia điều tiết giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông” - ông Tuấn nói.

Trong khi đó, trên các tuyến giao thông: quốc lộ 51, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1… đoạn qua Đồng Nai, lượng phương tiện tăng cao so với ngày thường, nhưng vẫn thông thoáng, giao thông ổn định. Các lượng chức năng kịp thời có mặt phân luồng, điều tiết giao thông từ xa nên không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.

Tin và ảnh: Võ Nguyên

 

Tin xem nhiều