Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật nối gân, dây thần kinh, mạch máu ở tay cho bệnh nhân

09:09, 12/09/2019

(ĐN) - Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật nối gân, các dây thần kinh và mạch máu ở lòng bàn tay cho một bệnh nhân nam.

(ĐN) - Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật nối gân, các dây thần kinh và mạch máu ở lòng bàn tay cho một bệnh nhân nam.

Bác sĩ tái khám cho bệnh nhân sau ca mổ. Ảnh:C.Ly
Bác sĩ tái khám cho bệnh nhân sau ca mổ. Ảnh:C.Ly

Cụ thể, đêm 1-9, bệnh nhân Nguyễn Tiến Dũng (ngụ tại xã Gia Canh, huyện Định Quán) đã nhập viện trong tình trạng toàn bộ da lòng bàn tay phải bị lóc ngược lên, máu chảy rất nhiều. Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị đứt 3 sợi thần kinh, 1 mạch máu và 4 sợi gân. Trong đó, có 1 dây thần kinh bị đứt làm 3 đoạn.

Bác sĩ Vũ Ngọc Bảo Quỳnh, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình phục hồi chức năng nhận định ca phẫu thuật cho bệnh nhân Dũng khá phức tạp. Nguyên nhân là dây thần kinh và mạch máu lòng bàn tay rất nhỏ, không thể xác định được chỗ đứt bằng chụp phim hay cận lâm sàng nào.

Ca mổ kéo dài suốt 3 tiếng. Sau 6 ngày, dây thần kinh tay bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tập vật lý trị liệu để phục hồi dần chức năng của bàn tay và tái khám mỗi tuần.

Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Chiêu Ly

Tin xem nhiều