Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác định công tác nghiên cứu khoa học pháp lý là mũi nhọn

02:10, 31/10/2019

(ĐN) – Như tin đã đưa, sau phiên Đại hội nội bộ, sáng nay 31- 10, Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bước vào phiên làm việc chính thức.

[links()](ĐN) – Như tin đã đưa, sau phiên Đại hội nội bộ, sáng nay 31- 10, Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bước vào phiên làm việc chính thức. Tham dự Đại hội, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Phó chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long; Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào và đại diện các sở, ban ngành, đơn vị của tỉnh, Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội
Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm 13 thành viên; Ủy ban Kiểm tra, gồm 3 thành viên và Ban Thường vụ gồm 4 thành viên đã chính thức ra mắt. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2014 – 2019) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ (2014 – 2019) và tổng kết công tác thi đua khen thưởng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội luật gia tỉnh nhiệm kỳ (2019 – 2024), tân Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam Phan Văn Châu nhấn mạnh, Hội Luật gia tỉnh luôn phấn đấu khắc phục khó khăn, lấy xây dựng, củng cố tổ chức Hội để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy thực hiện nhiệm vụ chính trị để tăng cường củng cố Hội, tập hợp hội viên, thu hút hội viên vào mục đích bảo vệ lẽ phải, bảo vệ pháp luật, giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Phó chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, nhất là các hoạt động hướng về cơ sở.

: Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tham dự Đại hội vào sáng ngày 31 - 10
Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Lãnh đạo tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, coi công tác này là mũi nhọn. Hội không ngừng phát huy tinh thần, sức mạnh, trí tuệ của tập thể, của từng hội viên trong công tác phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể...tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long trao kỷ niệm chương về sự nghiệp công tác Hội cho các luật gia
Phó chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Hội cho các luật gia

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 bế mạc vào trưa 31 - 10. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, với một số mục tiêu quan trọng như: phấn đấu cuối năm 2024 tất cả các huyện và TP.Long khánh đều thành lập Huyện hội, Thành hội; chủ động tham gia vào các hội nghị lấy ý kiến cho các Dự án luật do tỉnh tổ chức và triển khai các văn bản pháp luật mới; phấn đấu 80% hội viên luật gia tham gia vào các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng yếu thế trong xã hội....

                                                      Tin và ảnh: Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều