Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

12:10, 17/10/2019

(ĐN)- Sáng 17-10, Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp giao ban khối vận quý III năm 2019.

(ĐN)- Phát biểu tại cuộc họp giao ban khối vận quý III-2019 vào sáng 17-10, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị khối vận, các đoàn thể nắm chắc tình hình dư luận, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để người dân, nhất là hơn 5,8 ngàn hộ nông dân, 3 cơ sở thờ tự, 16 cơ sở sản xuất trong vùng dự án hiểu rõ vì lợi ích quốc gia mà thực hiện tốt việc giải phóng, bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận tiếp tục tham mưu Ban thường vụ tổng kết nhiệm vụ dân vận, quy chế dân chủ (QCDC), chương trình công tác năm 2020; tham mưu để chỉ đạo tọa đàm về QCDC, kiến nghị để nâng QCDC thành luật. Bởi, thực tế nếu phát huy tốt QCDC, thực hiện tốt công khai, minh bạch ở cơ sở sẽ tạo được sự đồng thuận, làm tốt nội dung an dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn cũng đề nghị MTTQ sắp xếp để các đồng chí trong Ban TVTU Tinh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Mặt trận; Hội Cựu chiến binh, Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh lần VI và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngoài ra, các đơn vị trong khối vận tiếp tục xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, đoàn thể trong giai đoạn mới. Riêng Báo Đồng Nai, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần xây dựng chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện cơ chế đặt Báo Đồng Nai cho các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều