Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ Trường đại học công nghệ Đồng Nai tham dự Giải bóng đá sinh viên châu Á 2020

09:10, 22/10/2019

(ĐN) - Ông Byon Seok Hwa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá sinh viên các trường đại học châu Á (AUFF) vừa đến thăm và tìm hiểu việc phát triển phong trào bóng đá tại Trường đại học công nghệ Đồng Nai (DNTU).

(ĐN) - Ông Byon Seok Hwa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá sinh viên các trường đại học châu Á (AUFF) vừa đến thăm và tìm hiểu việc phát triển phong trào bóng đá tại Trường đại học công nghệ Đồng Nai (DNTU).


Ông Byon Seok Hwa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá sinh viên các trường đại học châu Á (trái) tặng áo thi đấu cho Hiệu trưởng Trường đại học công nghệ Đồng Nai Phạm Ngọc Sơn
Ông Byon Seok Hwa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá sinh viên các trường đại học châu Á (trái) tặng áo thi đấu cho Hiệu trưởng Trường đại học công nghệ Đồng Nai Phạm Ngọc Sơn

 

Hiện nay, Trường đại học công nghệ Đồng Nai đã đầu tư 1 sân cỏ nhân tạo với nhiều câu lạc bộ bóng đá sinh viên, qua đó thu hút đông đảo sinh viên tham gia tập luyện thể thao sau giờ học. Ông Byon Seok Hwa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá sinh viên các trường đại học châu Á cam kết sẽ hỗ trợ về kỹ thuật để Trường đại học công nghệ Đồng Nai phát triển phong trào bóng đá sinh viên, nhất là việc hỗ trợ trường tham dự giải bóng đá sinh viên châu Á năm 2020 tại Hàn Quốc.  

Tin, ảnh: Thành Nam

Tin xem nhiều