Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán có 346 ha nhiễm bệnh khảm lá mì

03:10, 04/10/2019

(ĐN)- Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có 346 ha cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung tại các xã Gia Canh, Phú Ngọc và Ngọc Định.Trong đó, diện tích nhiễm nặng 171 ha, diện tích nhiễm nhẹ 175 ha.

(ĐN)- Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có 346 ha cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung tại các xã Gia Canh, Phú Ngọc và Ngọc Định. Trong đó, diện tích nhiễm nặng 171 ha, diện tích nhiễm nhẹ 175 ha.

Cây mì bị khảm lá. Ảnh tư liệu
Cây mì bị bệnh khảm lá. Ảnh tư liệu

Ngành nông nghiệp huyện và các địa phương đã thông báo, hướng dẫn nông dân các biện pháp xử lý như: tiêu hủy các diện tích bị bệnh nặng, nhiễm trên 70% thì nhổ bỏ toàn bộ và đốt. Ngành chức năng huyện khuyến cáo nông dân không trồng giống HL-S11 nhiễm bệnh và các giống có nguồn gốc từ vùng nhiễm.

Dịch bệnh khảm lá mì đang lây lan nhanh, gây hại nặng cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khu vực phía Nam.Theo Cục Bảo vệ thực vật, tính đến đầu tháng 7-2019, có 8 tỉnh bị nhiễm bệnh khảm lá mì với diện tích gần 31,8 ngàn hécta, tăng trên 9,3 ngàn hécta so với cùng kỳ năm trước

Tin, ảnh: Lê Điểm

Tin xem nhiều