Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất xử phạt 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng

02:10, 22/10/2019

(ĐN) - Ngày 22-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Thống Nhất.

 

(ĐN) - Ngày 22-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, trưởn đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.
Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo UBND huyện Thống Nhất, những năm qua do tốc độ đô thị hóa nhanh nên tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn diễn ra khá phức tạp, nhất là ở địa bàn thị trấn Dầu Giây và các xã: Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Lộ 25… Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng. UBND huyện Thống Nhất sau đó đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 18 trường hợp với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phức tạp là do ý thức chấp hành của người dân trong việc xây dựng công trình chưa cao. Một số địa phương cấp xã chưa quan tâm đến công tác quản lý về trật tự xây dựng, lực lượng quản lý trật tự xây dựng còn thiếu. Đặc biệt, thời gian qua tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp trái phép cũng kéo theo các vi phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng diễn ra phức tạp hơn.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất trao đổi với các thành viên đoàn giám sát về tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại xã Hưng Lộc.
Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất trao đổi với các thành viên đoàn giám sát về tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại xã Hưng Lộc.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Luật xử phạt vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt cần kịp thời xử lý khi xuất hiện tình trạng phân lô, bán nền đất trái quy định cũng như các vi phạm trong xây dựng.    

Tin, ảnh: Phạm Tùng

Tin xem nhiều