Báo Đồng Nai điện tử
En

Kêu gọi cộng đồng cùng tham gia Tháng cao điểm ''Vì Người nghèo''

04:10, 01/10/2019

(ĐN)- Ngày 1-10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã chủ trì họp với các thành viên Ban vận động Quỹ "Vì Người nghèo" tỉnh về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì Người nghèo". Theo đó, Tháng cao điểm "Vì Người nghèo" sẽ diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2019, gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

(ĐN)- Ngày 1-10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã chủ trì họp với các thành viên Ban vận động Quỹ "Vì Người nghèo" tỉnh về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì Người nghèo". Theo đó, Tháng cao điểm "Vì Người nghèo" sẽ diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2019, gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Đào Văn Phước phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: V.Truyên
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước phát biểu tại cuộc họp. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cho biết, toàn tỉnh hiện còn 7.954 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2018 - 2020, chiếm tỷ lệ 0,98 % dân số toàn tỉnh. Trong Tháng cao điểm “Vì Người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tự nguyện hưởng ứng chương trình Chung tay “Vì người nghèo”, ủng hộ phát triển Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Qua đó nhằm tạo nguồn lực nâng cao chất lượng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, mở rộng các hình thức hỗ trợ người nghèo như giúp hộ khó khăn đột xuất, giúp vốn, cây con giống, trao tặng học bổng tạo điều kiện cho trẻ em nghèo học tập…

Để Tháng cao điểm “Vì Người nghèo” tạo được sự lan tỏa sâu rộng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước nhấn mạnh: MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn. Huy động sự đóng góp của các tầng lớp xã hội bằng nhiều hình thức để chăm lo cho người yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, cần tiếp tục đề cao hơn nữa việc minh bạch trong thu chi từ Quỹ “Vì người nghèo” để tạo lòng tin, qua đó để người dân yên tâm cùng đồng hành với MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác an sinh xã hội…

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua quyết định củng cố Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai với 16 thành viên. Trong đó, ông Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai.

Tin, ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều