Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội luật gia tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

03:10, 30/10/2019

(ĐN)- Chiều 30-10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức khai mạc phiên nội bộ Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2019 – 2024) với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 1.385 hội viên đến từ 36 đơn vị cơ sở...

* Ông Phan Văn Châu được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ V (2019 – 2024)

(ĐN) – Chiều 30-10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức khai mạc phiên nội bộ Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2019 – 2024) với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 1.385 hội viên đến từ 36 đơn vị thuộc các Thành hội, Huyện hội và các Chi hội cơ sở.

Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký được đại hội bầu điều hành đại hội
Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đang điều hành đại hội

Theo kế hoạch, đại hội diễn ra trong 2 ngày: 30 và 31-10 với các nội dung như: báo cáo công tác của Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2014 – 2019), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V; bầu Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ V.

Cũng tại phiên khai mạc, đại hội đã bầu ông Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam làm Chủ tịch Hội và bầu luật gia Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Biên Hòa làm Phó chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ V (2019 – 2024).

Theo tân Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Phan Văn Châu, trong nhiệm kỳ V (2019 – 2024), Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu kết nạp từ 300 hội viên mới trở lên; đưa hoạt động Hội hướng về cơ sở; tham gia công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Hội chú trọng công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và xác định rõ công tác này là mũi nhọn của Hội trong giai đoạn mới.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều