Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở Biên Hòa

05:10, 24/10/2019

(ĐN)- Ngày 24-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban phụ trách làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP. Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 24-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban phụ trách làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Đoàn giám sát thực địa tại một khu vực thuộc phường Tân Phong
Đoàn giám sát thực địa tại một khu vực thuộc phường Tân Phong

Theo UBND TP. Biên Hòa, thời gian qua do tốc độ đô thị hóa nhanh nên tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn diễn ra khá phức tạp, nhất là ở các khu vực đông dân như Trảng Dài, Tân Phong, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân... Vi phạm của người dân tập trung vào các hành vi: sử dụng đất không đúng mục đích, thi công công trình không có giấy phép, không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt... Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do nhu cầu nhà ở của người dân gia tăng đột biến, người dân đồng ý chuyển nhượng các thửa đất không đúng quy định pháp luật để xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, công tác quản lý còn nhiều thiếu sót dẫn đến vi phạm xảy ra ở các địa phương.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng của thành phố đã phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 258 trường hợp vi phạm. Trong đó, chỉ có 60 trường hợp chấp hành xử phạt, còn lại 198 quyết định xử phạt vẫn chưa thực hiện, chủ yếu do người vi phạm không chấp hành.

UBND TP. Biên Hòa cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo các phường, xã tăng cường kiểm soát tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát
Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của TP. Biên Hòa phải thật sự quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là tình trạng phân lô, bán nền trái quy định. Bên cạnh đó, cần có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm pháp luật về xây dựng công trình nhà ở. Những vướng mắc, khó khăn của địa phương cần sớm tổng hợp báo cáo để đoàn giám sát kiến nghị các cơ quan thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ.

Tin, ảnh: Vương Thế

Tin xem nhiều