Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo

04:10, 25/10/2019

(ĐN) - Sáng 25-10, tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019...

(ĐN) - Sáng 25-10, tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị năm 2019.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên tàu chiến đấu Quang Trung (Ảnh: Thanh Hà)
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên tàu chiến đấu Quang Trung (Ảnh: Thanh Hà)

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân. Cùng dự hội nghị về phía tỉnh Đồng Nai có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ...

Phát biểu tại hội nghị, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân nêu rõ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, các quyền và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực.

Phó đô đốc khẳng định, việc bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Quân chủng Hải quân đã chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị lực lượng vũ trang mở mặt trận tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chỉ đạo tại hội nghị,  Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân quan tâm phối hợp cùng hệ thống chính trị 63 tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về biển, đảo.

Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển kinh tế biển. Phát huy hệ thống chính trị của từng địa phương để có những giải pháp hành động thực chất hơn nữa hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ động, cảnh giác, không rơi vào thế bị động trong công tác tuyên truyền; có cơ chế phối hợp hiệu quả, thống nhất quan điểm giữa Quân chủng Hải quân với các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền biển, đảo thời gian tới.

Trước đó, vào chiều 24-10, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã tới thắp hương tại Đài tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc tại Vùng 4 Hải Quân; thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 162, thăm các tàu chiến đấu: Lý Thái Tổ, Quang Trung và Trần Hưng Đạo.

Phạm Thanh Hà

Tin xem nhiều