Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo quản, tu bổ di tích đình Phú Mỹ

09:11, 12/11/2019

(ĐN) - UBND tỉnh vừa duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi sơn son thếp vàng hiện vật di tích đình Phú Mỹ (hạng mục: chánh điện) tại xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

(ĐN) - UBND tỉnh vừa duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi sơn son thếp vàng hiện vật di tích đình Phú Mỹ (hạng mục: chánh điện) tại xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

Đình Phú Mỹ (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch).
Đình Phú Mỹ (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) (ảnh tư liệu)

Đình Phú Mỹ được dân làng Phú Hội khởi dựng vào thời Gia Long (khoảng năm 1802), bằng vật liệu thô sơ, qua nhiều lần thay đổi vào các năm 1820, 1969, đình hiện hữu với tổng diện tích 7.358m2. Trải qua thời gian, các hiện vật tại di tích (khu vực chánh điện) bị xuống cấp khá nghiêm trọng.

Cụ thể: hiện vật hoành phi, câu đối, khám thờ, bàn thờ… tại di tích đều được làm từ các loại gỗ nên hiện tại đã bị bong tróc, ẩm mục. Hệ thống hoành phi, câu đối trong chánh điện bị nấm mốc, mối mọt xâm hại dẫn đến tình trạng các khớp mộng đã bị hư hỏng, bị gãy hoa văn trang trí. Bên cạnh đó, toàn bộ bề mặt hoành phi, liễn đối còn bị phủ bằng lớp sơn công nghiệp dẫn đến bong tróc ảnh hưởng tới sự tồn tại của hiện vật, làm giảm tuổi thọ của hiện vật.

Đình Phú Mỹ đã được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh (theo Quyết định số 3525/QĐ.UBND ngày 10-10-2005).

Trần Nhung

Tin xem nhiều