Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy đá

05:11, 17/11/2019

(ĐN) - Chiều 16-11, Công an phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) đã bắt quả tang và lập hồ sơ chuyển 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Biên Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(ĐN) - Chiều 16-11, Công an phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) đã bắt quả tang và lập hồ sơ chuyển 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Biên Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Cao Nhật Trường tại cơ quan Công an phường Thống Nhất
Cao Nhật Trường tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ tại bên hông cơ sở kinh doanh Karaoke Kim Song thuộc khu phố 7, lực lượng Công an phường Thống Nhất đã phát hiện 2 thanh niên (1 nam, 1 nữ) đi trên xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người của nam thanh niên có gói nghi ma túy.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế và đưa 2 đối tượng trên về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, cơ quan công an xác định 2 đối tượng tên là Cao Nhật Trường (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Tuyết Trinh (32 tuổi, ngụ tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tạm trú ở phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Võ Tuyết Trinh tại cơ quan Công an phường Thống Nhất
Võ Tuyết Trinh tại cơ quan Công an phường Thống Nhất

Trường khai nhận, trước đó đã mua ma túy đá của một người tên Năm (không rõ lai lịch) để bán lại cho con nghiện. Tuy nhiên, trên đường mang ma túy đi bán, thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Thống Nhất phát hiện và bắt giữ.

Qua khám xét trong người Trường, lực lượng công an còn thu giữ 1 điện thoại di động, 1 bịch ma túy đá và 1 chiếc xe mô tô mang biển số 83P1-29019 làm phương tiện giao hàng. Cả hai đối tượng trên thừa nhận đều nghiện ma túy, nên mua ma túy về bán để có tiền sử dụng ma túy. Vụ việc hiện đang được Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an phường Thống Nhất đã bắt và xử lý hơn 20 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: Hồng Mỹ

Tin xem nhiều