Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc trồng hơn 80 ha rừng trên núi Chứa Chan

02:11, 06/11/2019

(ĐN) -  Từ đầu năm đến nay, huyện Xuân Lộc trồng mới và dặm khoảng 42 hecta nâng tổng số diện tích rừng trồng trên các khu đồi trọc tại núi Chứa Chan khoảng 80ha, với các loại cây như sanh, si, keo lai,…

 

 

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao huyện Xuân Lộc đã tổ chức trồng mới và trồng dặm được khoảng 42 hécta cây rừng trên núi Chứa Chan, nâng tổng số diện tích rừng trồng trên các khu vực đồi trọc tại núi Chứa Chan lên khoảng 80 hécta, bao gồm các loại cây như sanh, si, keo lai,…

Diện tích keo lai hơn 1 năm tuổi phát triển rất tốt
Diện tích keo lai hơn 1 năm tuổi phát triển rất tốt

Tính đến nay, huyện Xuân Lộc cũng đã phủ xanh được 100% diện tích đồi trọc trên ngọn núi Chứa Chan. Ngoài công tác quản lý, chăm sóc và phát triển rừng, Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao huyện Xuân Lộc còn phối hợp với đơn vị kiểm lâm thực hiện thường xuyên công tác tuần tra, phòng chống cháy rừng; ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm hại tài sản rừng và đất rừng. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ động vật quý hiếm, hiện đàn Vọoc Chà Vá chân đen, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn đang sinh sống và có dấu hiệu phát triển quanh khu vực núi Chứa Chan.

Tin, ảnh: Hải Đình

Tin xem nhiều