Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XVII

03:11, 22/11/2019

(ĐN) - Sáng 22-11, tại Hội quán Trấn Biên (TP.Biên Hòa), Báo Đồng Nai đã tổ chức trao học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XVII năm 2019. Phó chủ tịch Thường trực HDNĐ tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã đến dự...

(ĐN) - Sáng 22-11, tại Hội quán Trấn Biên (TP.Biên Hòa), Báo Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XVII năm 2019. Đến dự có Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao tặng học bổng cho các em học sinh
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao tặng học bổng cho các em học sinh

Học bổng Vượt khó vì tương lai do Báo Đồng Nai tổ chức, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) tài trợ lần này có 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng được trao cho 100 em học sinh Trung học và Trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa tri ân đại diện nhà tài trợ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa tri ân đại diện nhà tài trợ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai đánh giá cao tinh thần và nghị lực vượt khó của các em học sinh được nhận học bổng. Tuy mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng vẫn quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng là được tiếp tục cắp sách tới trường. Những ước mơ của các em rất đáng được trân trọng, sẻ chia và đồng hành của tất cả chúng ta.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn và ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Trường Hải trao học bổng cho các em học sinh.
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn và ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Trường Hải trao học bổng cho các em học sinh.

Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Thaco đã tiếp nối và đồng hành với Báo Đồng Nai duy trì học bổng Vượt khó vì tương lai trong 10 năm qua. Những suất học bổng được trao không chỉ kịp thời giúp các em về mặt vật chất để tạm thời vượt qua khó khăn mà còn động viên khích lệ tinh thần vượt khó của mỗi em, giúp các em tự tin tiến lên phía trước. Xa hơn nữa, Báo Đồng Nai còn mong muốn góp một phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Trường Hải (Thaco) trao học bổng cho các em học sinh (1)
ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Trường Hải (Thaco) trao học bổng cho các em học sinh.

Tại lễ trao học bổng, Nhà văn Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Thaco đã truyền cho các em học sinh câu chuyện về tinh thần vượt qua nghèo khó của một cậu bé ở huyện Trảng Bom cách đây 40 năm trước. Nhờ tinh thần vượt khó mà cậu bé ấy nay đã trở thành một tỷ phú đô la của Việt Nam, đó chính doanh nhân Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco. Ông Dương mỗi năm đóng góp cho ngân sách nhà nước 1 tỷ USD, đồng thời không quên giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Các đại biểu, lãnh đạo báo Đồng Nai, đại diện nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với các em học sinh được nhận học bổng
Các đại biểu, lãnh đạo báo Đồng Nai, đại diện nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với các em học sinh được nhận học bổng

Nhà văn Nguyễn Một cho rằng, những suất học bổng mà ông Trần Bá Dương dành tặng các em không phải là làm từ thiện mà chính là trách nhiệm với các em học sinh nghèo, mong các em vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nhà văn Nguyễn Một chia sẻ niềm vui: Thaco sẽ tiếp tục gắn bó với Báo Đồng Nai nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa, để có thêm nhiều em học sinh khó khăn được tiếp sức đến trường.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao nỗ lực của Báo Đồng Nai và đơn vị tài trợ trong việc nâng cao giá trị các suất học bổng Vượt khó vì tương lai qua từng giai đoạn tổ chức. Đến nay đã có hơn 2.400 học sinh được nhận học bổng với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Học bổng đã có một sức sống lâu bền, thể hiện tấm lòng của tập thể Báo Đồng Nai và đơn vị tài trợ với các em học sinh. Ông Hùng bày tỏ tin tưởng học bổng Vượt khó vì tương lai sẽ được tiếp tục duy trì lâu dài để có thêm nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội và đất nước.

TIn: Công Nghĩa;  Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích