Báo Đồng Nai điện tử
En

Tử hình kẻ giết vợ cũ vì ghen tuông

07:11, 15/11/2019

(ĐN)- Ngày 15-11, tại Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã Túc Trưng (huyện Định Quán), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) mức án tử hình về tội giết người và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản (tổng hình phạt tù là tử hình).

 

Bị cáo Lâm Văn Danh tại phiên tòa xét xử lưu động
Bị cáo Lâm Văn Danh tại phiên tòa xét xử lưu động

(ĐN)- Ngày 15-11, tại Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã Túc Trưng (huyện Định Quán), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) mức án tử hình về tội giết người và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản (tổng hình phạt tù là tử hình).

Theo cáo trạng, Danh và chị Lê Thị Thủy (43 tuổi, ngụ xã Túc Trưng huyện Định Quán) là vợ chồng và đã ly hôn vào năm 2016. Sau đó, cả hai quay lại sống chung nhưng thường xảy ra mâu thuẫn.

Vào ngày 30-4, thấy chị Thủy ngồi nói chuyện với người đàn ông khác nên Danh sinh lòng ghen tuông. Đến ngày 1-5, Danh và chị Thủy gặp nhau tại khu vực lô cao su thuộc ấp 94, xã Túc Trưng. Tại đây, Danh đã dùng tay giật, chiếm đoạt 1 sợi dây chuyền vàng trị giá gần 4 triệu đồng của chị Thủy.

Sau đó, giữa hai bên xảy ra xô xát và Danh đã sử dụng con dao thái lan đâm, chém, khiến chị Thủy tử vong. Đến ngày 3-5, Danh bị công an bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều