Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân tại Đồng Nai

05:12, 16/12/2019

(ĐN) – Ngày 16-12, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa. 

(ĐN) – Ngày 16-12, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Hải phát biểu kết luận hội nghị
Đại tá Nguyễn Quốc Hải phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, năm 2020, Đồng Nai được giao tuyển chọn và gọi 2.754 công dân nhập ngũ, trong đó có 4 công dân nữ. Tính đến ngày 13-12-2019, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành; thanh niên đạt sức khỏe sẵn sàng chờ lệnh. Trong tổng số 3.551 công dân đạt sức khỏe  có 150 là đảng viên; thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 62% và trên 10% có trình độ trung cấp đến đại học...

Năm 2019, tỉnh Đồng Nai đón 2.527 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; trong đó có 141 quân nhân là đảng viên; các chính sách về giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, học nghề được thực hiện hiệu quả...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quốc Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa. Đại tá Nguyễn Quốc Hải đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa quan tâm nắm chắc diễn biến tư tưởng của thanh niên; tập trung lựa chọn những thanh niên có sức khỏe loại 1, 2 đồng thời phòng chống tình trạng "xã, phường, thị trấn trắng" không tuyển chọn được công dân nhập ngũ; tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội và các công tác liên quan đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp.

Tin, ảnh: N. Trinh

 

Tin xem nhiều