Báo Đồng Nai điện tử
En

Chữa trị thành công ngón tay suýt bị hoại tử của bệnh nhân

11:12, 10/12/2019

(ĐN)- Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa phẫu thuật, cứu ngón tay thứ 4 trên bàn tay trái của bệnh nhân H.X. (ngụ xã Phú Lợi, huyện Tân Phú) khỏi nguy cơ bị hoại tử.

(ĐN)- Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa phẫu thuật, cứu ngón tay thứ 4 trên bàn tay trái của bệnh nhân H.X. (ngụ xã Phú Lợi, huyện Tân Phú) khỏi nguy cơ bị hoại tử.

Bác sĩ Phạm Trung Bắc thăm khám vết thương cho bệnh nhân 5 ngày sau ca mổ cấp cứu.
Bác sĩ Phạm Trung Bắc thăm khám vết thương cho bệnh nhân 5 ngày sau ca mổ cấp cứu.

Theo đó, ông X. bị tai nạn giao thông khiến bàn tay trái sưng to, trong đó có ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay trái. Lo không lấy được chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, ông X. đã đến một tiệm vàng ở gần nhà để nhờ thợ cắt chiếc nhẫn. Tuy nhiên, thợ ở tiệm vàng không cắt được chiếc nhẫn bằng inox to bản (khoảng 3cm) mà còn gây xây xát, nhiễm trùng ngón tay và khuyên ông X. đến bệnh viện để xử lý.

Trên đường đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, ông X. không may lại bị tai nạn giao thông một lần nữa, bàn tay trái chống xuống đường khiến vết thương cũ càng sưng to. Lúc này, ông được chuyển thẳng lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Bác sĩ Phạm Trung Bắc, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho hay, do chiếc nhẫn to bản và ngón tay sưng quá to nên chiếc nhẫn bám sâu vào xương ngón tay. Nếu không xử lý ngay, để lâu, ngón tay sẽ bị hoại tử. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên phòng mổ, gây tê ngón tay, bác sĩ tiến hành rạch 4 đường nhỏ ở trên, dưới và 2 bên vị trí chiếc nhẫn. Sau đó dùng dụng cụ cắt chiếc nhẫn.

Đến nay, ngón tay của bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ hoại tử, đang dần bình phục.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều