Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn tập chữa cháy rừng mùa khô

03:12, 19/12/2019

(ĐN)-Ngày 19-12, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tổ chức chương trình diễn tập chữa cháy rừng mùa khô 2019- 2020. Tham dự có đại diện Chi cục kiểm lâm tỉnh, Công an huyện Vĩnh Cửu, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu và chính quyền 3 xã: Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý.

(ĐN)-Ngày 19-12, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tổ chức chương trình diễn tập chữa cháy rừng mùa khô 2019- 2020. Tham dự có đại diện Chi cục kiểm lâm tỉnh, Công an huyện Vĩnh Cửu, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu và chính quyền 3 xã: Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý.

Lực lượng Kiểm lâm Khu bảo tồn tích cực dập lửa đám cháy
Lực lượng Kiểm lâm Khu bảo tồn tích cực dập lửa đám cháy

Tình huống diễn tập là xuất hiện đám cháy rừng lan rộng hàng ngàn mét vuông tại Lô 127, Khoảnh 5, Tiểu khu 110, Trạm kiểm lâm Bàu Điền (thuộc ấp 7, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 19-12.

Khi nhận được tin báo, lãnh đạo Khu bảo tồn nhanh chóng huy động đông đảo lực lượng (gồm: 100 kiểm lâm, nhân viên, người dân tại 3 xã: Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý) và phương tiện, thiết bị máy móc (gồm: 4 xe ô tô và máy cày loại lớn dùng chở nước, 4 máy phun cao áp và nhiều bình xịt máy đeo vai, máy thổi gió, dao, rựa, cào...) đến hiện trường chữa cháy kịp thời, không để lửa cháy lan sang các lô tràm, điều, xoài lân cận.

Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Phó giám đốc Khu bảo tồn Nguyễn Minh Tâm (Phó ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của Khu bảo tồn) chia sẻ, mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho công chức, viên chức Khu bảo tồn, người dân địa phương trong công tác phòng chống cháy rừng; nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng của Ban chỉ huy, các Tiểu ban chỉ huy, các Tổ phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa công chức, viên chức của Khu bảo tồn với chính quyền và người dân địa phương về việc huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trong chữa cháy rừng.

Thành lập vào năm 2004, Khu bảo tồn là một trong hai vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước có tổng diện tích tự nhiên trên 100.000 ha (hơn 68.000 ha đất lâm nghiệp và 32.000 ha diện tích hồ Trị An). Xác định công tác phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Khu bảo tồn thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra, chốt trực tại các điểm nóng để xử lý kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra. Nhờ vậy đến nay, công tác phòng chống cháy rừng vào mùa khô vẫn đảm bảo.

Tin, ảnh: Nhân An

Tin xem nhiều