Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa Đồng Nai trở thành địa phương có cơ sở hạ tầng và tiềm lực KH-CN mạnh mẽ

03:12, 11/12/2019

(ĐN)-Sáng 11-12, Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) đã chủ trì tổ chức lễ tổng kết và trao giải các phong trào, hội thi của tỉnh năm 2019. Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ KH-CN) Phạm Xuân Đà; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và hơn 250 tác giả, nhóm tác giả đạt giải của 8 phong trào, hội thi năm 2019.

 

(ĐN)- Sáng 11-12, Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) đã chủ trì tổ chức lễ tổng kết và trao giải các phong trào, hội thi của tỉnh năm 2019. Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ KH-CN Phạm Xuân Đà; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và hơn 250 tác giả, nhóm tác giả đạt giải của 8 phong trào, hội thi năm 2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ KH-CN) trao giải cho thí sinh đoạt giải trong Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Cục trưởng Cục công tác phía Nam Phạm Xuân Đà trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019

Theo đánh giá của Sở KH-CN, các phong trào, hội thi năm nay phát triển cả về số lượng và chất lượng so với những năm trước. Điển hình như, chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập (chương trình 6) năm nay có 640 giải pháp tham gia (tăng 175% so với năm trước). Các giải pháp đa dạng ở nhiều lĩnh vực, có tính ứng dụng cao, trong đó có 2 giải pháp đoạt giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 30 giải khuyến khích. 

Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ KH-CN) (người đứng giữa) và bà Nguyễn Thị Hoàng, giám đốc Sở KH-CN trò chuyện với nhà sáng chế Nguyễn Văn Anh (huyện Cẩm Mỹ). Đây là thí sinh đã đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” vùng Đông Nam Bộ năm 2019
Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ KH-CN) (đứng giữa) và bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở KH-CN trò chuyện với nhà sáng chế Nguyễn Văn Anh (huyện Cẩm Mỹ). Đây là thí sinh đã đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” vùng Đông Nam bộ năm 2019

Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa –lịch sử Đồng Nai thu hút hơn 35,8 ngàn bài dự thi. Trong đó, Ban tổ chức đã xét trao 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 11 giải Ba và 60 giải Khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm 7 giải đặc thù cho các đối tượng: thí sinh lớn tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất, giải trình bày đẹp - ấn tượng, giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở KH-CN trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc khi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở KH-CN trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc khi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019

Các hội thi: cán bộ phụ nữ cơ sở ứng ụng công nghệ thông tin (CNTT) giỏi; Cán bộ Đoàn ứng dụng CNTT, giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH-CN, giải thưởng chất lượng Đồng Nai cũng đạt được những thành quả tích cực. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Sở KH-CN tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cuộc thi thu hút 26 ý tưởng dự thi. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Bên cạnh các giải thưởng theo quy định, Sở KH-CN cũng đã kêu gọi đầu tư 500 triệu đồng cho dự án “Lắp ghép nhà nuôi chim yến từng phần trong quá trình phát triển bầy đàn chim yến bằng vật liệu composite” của anh Nguyễn Văn Anh ở huyện Cẩm Mỹ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tham quan gian trưng bày sản phẩm đông trùng hạ thảo của thí sinh đoạt giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tham quan gian trưng bày sản phẩm Đông trùng hạ thảo của thí sinh đoạt giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp đánh giá: Trong thời gian qua, hoạt động KH-CN luôn thể hiện vai trò quan trọng và có những đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo… trên địa bàn tỉnh. Phong trào “quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật” đã trở thành một cuộc vận động lớn mà ngành KH-CN Đồng Nai phát động và triển khai rất có hiệu quả trong những năm qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện tối đa về chủ trương, chính sách cũng như cơ chế, tài chính… và luôn đồng hành với ngành KH-CN để phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành địa phương có cơ sở hạ tầng và tiềm lực KH-CN mạnh mẽ. Từ đó, tạo sức hút về nguồn nhân lực, đầu tư phát triển trong lĩnh vực KH-CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững.

Tin, ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều