Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2020

03:12, 19/12/2019

(ĐN) – Ngày 19-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân và huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, đơn vị dự bị động viên năm 2020. Đại tá Trần Ngọc Khải, Uỷ viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

(ĐN) – Ngày 19-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân và huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, đơn vị dự bị động viên năm 2020. Đại tá Trần Ngọc Khải, Uỷ viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký kết với các đơn vị nhận quân năm 2020
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đại tá Trần Ngọc Khải ký kết với các đơn vị nhận quân năm 2020

Năm 2020, tỉnh Đồng Nai được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 2.754 công dân nhập ngũ về 18 đơn vị nhận quân thuộc Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng. Đến nay, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã có quyết định giao chỉ tiêu quân số cho từng địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị nhận quân của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao số thanh niên của các địa phương đã nhập ngũ về các đơn vị nhận quân. Đặc biệt là việc chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; chịu khó học tập, rèn luyện, đóng góp vào thành công của các đơn vị. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung về sức khỏe, trình độ học vấn và sớm được tiếp cận hồ sơ của thanh niên trước khi nhập ngũ…

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Khải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương ngay từ đầu quá trình điều khám, phối hợp rà soát kỹ số lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, học vấn, trình độ để bảo đảm tuyển chọn được số thanh niên nhập ngũ năm 2020 có chất lượng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân ba cấp.

Tin, ảnh: Nam Anh

Tin xem nhiều