Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán: Năng suất cây xoài tăng gần 20%

09:12, 05/12/2019

(ĐN)- Theo UBND huyện Định Quán, vụ xoài năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo, công tác phòng trừ dịch bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được nông dân coi trọng nên năng suất xoài trên địa bàn huyện đạt 90-95 tạ/hécta, tăng gần 20% so với năm trước. Hiện tại, người dân đang chuẩn bị thu hoạch vụ xoài sớm.

(ĐN)- Theo UBND huyện Định Quán, vụ xoài năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo, công tác phòng trừ dịch bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được nông dân coi trọng nên năng suất xoài trên địa bàn huyện đạt 90-95 tạ/hécta, tăng gần 20% so với năm trước. Hiện tại, người dân đang chuẩn bị thu hoạch vụ xoài sớm.

Thu hoạch xoài tại huyện Định Quán
Thu hoạch xoài tại huyện Định Quán

[links()]Với diện tích khoảng 6 ngàn hécta (chiếm 1/2 diện tích xoài của tỉnh), Định Quán là địa phương có tổng diện tích xoài lớn nhất tỉnh. Một số giống xoài phổ biến ở địa phương là xoài Đài Loan xanh, xoài bưởi, xoài ba mùa đã được cấp mã số vùng trồng.

Để phát triển bền vững diện tích cây trồng chủ lực này, huyện Định Quán đang khuyến khích người dân chuyển sang trồng các giống xoài cho hiệu quả kinh tế cao như: xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan, xoài Thái gắn với xây dựng cánh đồng lớn.

Ban Mai

Tin xem nhiều