Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc và Nhơn Trạch biểu dương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào Công giáo

02:12, 13/12/2019

(ĐN) - Ngày 13-12, Ban Đoàn kết Công giáo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020. 

(ĐN) - Ngày 13-12, Ban Đoàn kết Công giáo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020. 

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc khen thưởng các điển hình trong đồng bào Công giáo ở Xuân Lộc
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến khen thưởng các điển hình trong đồng bào Công giáo ở Xuân Lộc

Đồng bào đạo Công giáo hiện chiếm 37,24% dân số toàn huyện Xuân Lộc, trong đó có 30 giáo xứ, 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 43 linh mục, 184 chức việc. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện Xuân Lộc được duy trì, phát triển, đóng góp tích cực vào thành công chung của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hiện đang được Chính phủ chọn điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, đồng bào Công giáo huyện Xuân Lộc đã phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước” tham gia tích cực các hoạt động bác ái xã hội như vận động trên 6 ngàn phần quà, trao tặng trên 1 ngàn suất học bổng và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác trị giá trên 3,5 tỷ đồng; tham gia tích cực các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tốt; phối hợp cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư”, góp phần xây dựng các xứ đạo, họ đạo trở thành “Xứ, Họ đạo tiên tiến, gia đình tín đồ gương mẫu”, “Khu dân cư không có ma túy, tệ nạn xã hội”…

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo huyện và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, 8 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo được khen thưởng.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị khen thưởng các điển hình trong phong trào Người tốt việc tốt huyện Nhơn Trạch
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị khen thưởng các điển hình trong phong trào "Người tốt việc tốt" trong đồng bào Công giáo huyện Nhơn Trạch

*Cùng ngày, Ban Đoàn kết Công giáo và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020. Trong đó, 7 tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng dịp này.

Được biết giai đoạn 2015-2020, đồng bào Công giáo huyện Nhơn Trạch đã tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, đóng góp vào thành quả phát triển chung của huyện. Riêng hoạt động bác ái xã hội, đã vận động trên 10 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, hộ nghèo, cấp học bổng cho học sinh và nhiều hoạt động thiết thực khác…

 

Tin, ảnh: Nam Anh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích