Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng chống đối công an khi bị phát hiện đốt pháo

06:01, 24/01/2020

(ĐN)- Ngày 23-1 (29 Tết), Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ hình sự Trần Tấn Beo (32 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

(ĐN)- Ngày 23-1 (29 Tết), Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ hình sự Trần Tấn Beo (32 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khuya 19-1, trong quá trình tuần tra phòng chống đốt pháo dịp Tết Canh Tý 2020, tổ tuần tra Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã phát hiện đối tượng tên Đen (ngụ phường Long Bình) đang có hành vi đốt pháo bên trong khuôn viên quán cà phê ở tổ 8, KP2A, phường Long Bình nên tiến hành lập hồ sơ xử lý.

Tuy nhiên, trong quá trình lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, thì Trần Tấn Beo (bạn của Đen) đã xông vào cản trở, chống lại lực lượng công an để “bảo vệ” bạn. Lúc này, lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ Beo để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài Beo, Đen sau đó cũng được chuyển cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TP.Biên Hòa khuyến cáo, trong những ngày Tết, người dân phải tuyệt đối chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tham gia tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo. Ngoài ra, người dân cũng nêu cao tinh thần tố giác tội phạm để giữ bình yên trong những ngày vui Xuân, đón Tết.

Công an TP.Biên Hòa cũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Trần Danh

Tin xem nhiều