Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Đồng Nai

04:01, 08/01/2020

(ĐN)- Ngày 8-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Đồng Nai.

 

(ĐN)- Ngày 8-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.

Thượng tướng Đỗ Căn (ngoai cùng bìa trai) tặng quà chúc tết LLVT tỉnh
Thượng tướng Đỗ Căn (ngoài cùng bên trái) tặng quà chúc Tết LLVT tỉnh

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trong năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành 44/45 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt. Các chỉ tiêu: giao quân 3 cấp, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh...đều đạt yêu cầu.

Năm 2019, LLVT tỉnh cũng đã xây dựng 63 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội và 19 căn nhà tình nghĩa quân - dân (15 căn do Quân khu tài trợ) để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo đang gặp khó khăn về nhà ở; tham mưu cho tỉnh và Quân khu 7 mời các cựu binh Thái Lan hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Long Thành…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Căn đánh giá cao những kết quả mà LLVT Đồng Nai đã đạt trong năm 2019. Thượng tướng đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Canh Tý 2020 và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020).

Thượng tướng Đỗ Căn lưu ý Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng làm tốt công tác chính sách để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được đón xuân vui tươi, đầm ấm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2020. Dịp này, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Quân khu 7 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã đến kiểm tra, chúc Tết tại Trường Sĩ quan lục quân 2 (phường Tam Phước, TP. Biên Hòa) và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26; Lữ đoan Pháo binh 75 (Quân khu 7).

Tin và ảnh: Nam Anh

Tin xem nhiều