Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

06:01, 08/01/2020

(ĐN) - Như tin đã đưa, sau một buổi tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đến trưa 8-1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (khóa X) đã bế mạc.

(ĐN) - Như tin đã đưa, sau một buổi tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đến trưa 8-1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (khóa X) đã bế mạc. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu bế mạc hội nghị
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu bế mạc hội nghị

[links()]Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy trong năm 2019. Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020, chương trình làm việc năm 2020 và Chương trình công tác quý I/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua đã đóng góp nhiều lượt ý kiến sâu vào các nội dung quan trọng trong chương trình của hội nghị.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2020, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị cần tập trung thực hiện 4 nội dung sau:

- Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, có tính kết nối khu vực và Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

-Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng tại các khu vực đang triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực xung quanh Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tập trung công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trước mắt, trong tháng 1, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị cần triển khai quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng năm 2020 tới tận các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên. Tuyên truyền và phát động thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020).

Cần chuẩn bị tốt, đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thực hiện kiểm tra giám sát tình hình lương thưởng Tết cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Kiểm tra xử lí nghiêm doanh nghiệp vi phạm chính sách đối với người lao động.

Quan tâm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân xa nhà cùng với việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các ngành, các địa phương phải quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo tuyệt đối các hoạt động vui xuân đón Tết của người dân.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đặc biệt nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm trong các ngày lễ Tết. Các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị phải thực sự gương mẫu trong thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Tin: Công Nghĩa, ảnh: Huy Anh

 

Tin xem nhiều