Báo Đồng Nai điện tử
En

Lo lắng vụ rau Tết

10:01, 14/01/2020

(ĐN) - Thời điểm hiện tại, các hộ trồng rau tại huyện Cẩm Mỹ đang tích cực chăm sóc rau để kịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi cùng với giá bán rau thấp, đầu ra khó khăn đang khiến nhiều nhà vườn lo lắng.

(ĐN) - Thời điểm hiện tại, các hộ trồng rau tại huyện Cẩm Mỹ đang tích cực chăm sóc rau để kịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi cùng với giá bán rau thấp, đầu ra khó khăn đang khiến nhiều nhà vườn lo lắng.

Xã Xuân Đông là địa phương có diện tích trồng rau lớn nhất huyện Cẩm Mỹ, khoảng 200 hécta. Năm nào cũng vậy, cứ dịp Tết đến bà con lại xuống giống các loại rau như: bắp cải, củ đậu, cải muối dưa… Thời điểm này, bà con đang tích cực chăm sóc rau để kịp bán dịp Tết. Tuy nhiên, thời tiết và giá cả không thực sự thuận lợi cho các hộ trồng rau.

Anh Nguyễn Văn Tú, nông dân trồng rau (xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) cho biết, thời tiết nắng và sương muối sáng sớm làm cho sâu bệnh phát triển rất nhanh, tấn công hoa màu. Cùng với đó, giá các loại rau hiện tại đang rất thấp, giá bắp cải hiện chỉ còn 1,4 ngàn đồng/kg, củ đậu 1 ngàn đồng/kg, cải muối dưa 300 đồng/kg… thấp hơn 2-3,5 ngàn đồng/kg mỗi loại so với thời điểm này năm ngoái.

Bên cạnh dịch bệnh, giá cả xuống thấp, nhiều nông dân trồng rau cho biết, năm nay không có thương lái về đặt hàng trước hay thu mua số lượng lớn như mọi năm. Giá thấp, công thu hoạch cao, nhiều nhà vườn đành bỏ cả vườn rau.

Bà Trần Thị Nga (xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) có hơn 1 hécta bắp cải đang vào kỳ thu hoạch buồn bã nói: “Những năm trước, trồng bắp cải được khoảng 1,5 tháng là có người đặt hàng. Tuy nhiên, năm nay, đến kỳ thu hoạch rồi mà chẳng thấy xe lớn về xã thu mua. Một số thương lái địa phương chỉ chọn mua những vườn cải đẹp, giá rất rẻ”.

Ông Hồ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Đông cho rằng, giá rau thấp, không có thương lái thu mua khiến nhiều hộ dân bỏ vườn, không thu hoạch, ảnh hưởng đến thu nhập năm nay và cả kế hoạch đầu tư cho vụ rau kế tiếp.

Lê An

Tin xem nhiều