Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trường cá chép, hoa tươi nhộn nhịp chiều 22 tháng Chạp

07:01, 16/01/2020

(ĐN)- Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại các chợ ở TP.Biên Hòa, từ chiều 22 tháng Chạp (ngày 16-1), thị trường cá chép, các loại hoa, đồ cúng…ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) đã bắt đầu nhộn nhịp.

(ĐN)- Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại các chợ ở TP.Biên Hòa, từ chiều 22 tháng Chạp (ngày 16-1), thị trường cá chép, các loại hoa, đồ cúng…ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) đã bắt đầu nhộn nhịp.

Người dân mua cá chép về cúng ngày 23 tháng Chạp tại chợ Biên Hòa vào chiều 16-1 (tức 22 tháng Chạp). (Ảnh: Lam Phương)
Người dân mua cá chép về cúng ngày 23 tháng Chạp tại chợ Biên Hòa vào chiều 16-1 (tức 22 tháng Chạp)

Giá các loại cá chép dao động từ 10 - 20 ngàn đồng/con, cá chép thường được bán thành từng bịch 3 con. Loại cá chép đỏ, nhỏ bằng 2-3 ngón tay được người dân chọn mua nhiều.

Người dân chọn mua hoa cúng ở khu vực chợ Biên Hòa. (Ảnh: Lam Phương)
Người dân chọn mua hoa cúng ở khu vực chợ Biên Hòa

Trong khi đó, giá các loại hoa cúng như: vạn thọ, cúc…, có giá từ 10-20 ngàn/bó, tăng khoảng 5-10% so với ngày thường. Ngoài ra, các loại xôi, chè trôi nước có giá từ 20-40 ngàn đồng/bịch.  Nhìn chung, giá cá chép, hoa cúng… vào dịp này năm nay không có nhiều biến động so với những năm trước.

Tin và ảnh: Lam Phương

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích