Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung đoàn Đồng Nai sẵn sàng cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới

10:01, 05/01/2020

(ĐN)- Theo lãnh đạo Trung đoàn Đồng Nai, trong năm 2020, Trung đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện 310 chiến sĩ mới của các đơn vị thuộc Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh...

(ĐN)- Theo lãnh đạo Trung đoàn Đồng Nai, trong năm 2020, Trung đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện 310 chiến sĩ mới của các đơn vị thuộc Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Đến nay, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã chuẩn bị hoàn tất mọi mặt từ cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, nơi ăn, nghỉ của bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện.

Đại tá Trần Ngọc Khải chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ huấn luyện cho Trung đoàn Đồng Nai (Ảnh Duy Tùng)
Đại tá Trần Ngọc Khải chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ huấn luyện cho Trung đoàn Đồng Nai (Ảnh Duy Tùng)

Cụ thể, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho 28 cán bộ đại đội, trung đội; 36 hạ sĩ quan, chiến sĩ; giáo viên được phân công giảng dạy; tài liệu giáo án huấn luyện đang được chuẩn bị để thông qua và phê duyệt theo quy định…

Trong chuyến kiểm tra, giao nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 mới đây, Đại tá Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của Trung đoàn Đồng Nai và khẳng định Trung đoàn đủ điều kiện để tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đồng Nai Đỗ Ngọc Ân giao vũ khí cho chiến sĩ mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 (Ảnh Nguyệt Hà)
Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đồng Nai Đỗ Ngọc Ân giao vũ khí cho chiến sĩ mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 (Ảnh Nguyệt Hà)

Đại tá Trần Ngọc Khải đề nghị Trung đoàn tiếp tục tập trung khắc phục một số hạn chế mà các thành viên trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra, nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng tốt.

Được biết năm 2019, Trung đoàn Đồng Nai được giao huấn luyện 290 chiến sĩ mới của các đơn vị thuộc Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Kết quả có 100% chiến sĩ mới được huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% khá, giỏi, được các đơn vị đánh giá cao.

Nguyệt Hà - Duy Tùng

Tin xem nhiều