Báo Đồng Nai điện tử
En

Các chi, Đảng bộ trong tỉnh tổ chức đại hội

12:02, 28/02/2020

(ĐN)- Sáng 28-2, Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đồng chí Huỳnh Công Phúc được bầu làm Bí thư Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh

(ĐN)- Sáng 28-2, Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chụp hình lưu niệm với cấp ủy Chi bộ khóa mới và đại biểu dự Đại hội cấp trên tại đại hội
Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh chúc mừng Cấp ủy khóa mới và các đại biểu dự Đại hội cấp trên

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ cơ quan Hội CCB đã lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB vào tổ chức với 32.363 đồng chí (đạt tỷ lệ gần 99%, trong đó có trên 88% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên); đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực, hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Chi bộ tăng cường công tác chính trị tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Cấp ủy khóa mới. Đồng chí Huỳnh Công Phúc, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ  2020-2025. 

* Ngày 27-2, Đảng bộ xã Mã Đà đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội Đảng bộ xã điểm đầu tiên của H.Vĩnh Cửu.

Các đại biểu
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Đại hội Đảng bộ xã Mã Đà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Mã Đà đã phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đời sống của nhân dân cải thiện rõ nét thông qua các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 43 triệu đồng/người, tăng 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và vượt 153% so với mục tiêu nghị quyết. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Hiện xã chỉ còn 3 hộ nghèo/1.806 hộ, chiếm 0,16%...

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mã Đà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân...

Nguyệt Hà - Triệu Phong

Tin xem nhiều