Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, kể từ 17-2

04:02, 14/02/2020

(ĐN)- Tại cuộc họp cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -2019 vào chiều nay 14-2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần...

 

(ĐN)- Tại cuộc họp cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid -2019) vào chiều nay 14-2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, kể từ 17-2. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD-ĐT và Đài PT-TH Đồng Nai nghiên cứu lên phương án dạy học trực tuyến qua truyền hình.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì buổi họp
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đồng Nai đã và đang làm rất tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, lơ là. Thời gian tới, các sở ngành của tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa, nhất là chuẩn bị mọi phương án cần thiết để không bị động, chủ quan.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần phòng dịch viêm đường hô hấp cấp; phải chắc chắn rằng chúng ta đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất có thể. Ngành Y tế phải tiếp tục khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch. Ngành nông nghiệp tiếp tục quản lý tốt đàn gia súc gia cầm, tiến hành tiêm vắc-xin phòng dịch. Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh nắm vững tình hình công nhân lao động, không để kẻ xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh, gây mất an ninh trật tự.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh cách ly 760 người đi từ vùng dịch bệnh trở về. Trong đó, đã cách ly bắt buộc 5 người và cả 5 người này đều đã có kết quả âm tính. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế để phục vụ công tác cách ly, điều trị cho những bệnh nhân nghi nhiễm/nhiễm Covid-19. Hiện toàn tỉnh còn khoảng 3 ngàn bộ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ báo cáo tình hình của dịch tại buổi làm việc
Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ báo cáo tình hình của dịch tại buổi làm việc

Còn Sở Tài chính thì thông tin, sẽ chi 149 tỷ đồng để Sở Y tế mua sắm trang thiết bị, máy móc, thuốc men cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống, điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm/nhiễm Covid-19.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện tốt việc tuyên truyền cho công nhân lao động để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sử dụng khẩu trang vải thay khẩu trang y tế. Tuy nhiên, do vấn đề dịch bệnh, một số doanh nghiệp không thể thông quan nên không có đơn hàng, không có nguyên liệu để sản xuất nên cũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cũng cho biết, do tình hình dịch bệnh, phải hạn chế việc tập trung đông người, nên từ sau Tết Nguyên đán 2020, Hội Chữ thập đỏ mới chỉ phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện 1 đợt tiếp nhận máu hiến. Các bệnh viện trong tỉnh đang thiếu máu trầm trọng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang cho hay, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện nước rửa tay, nước sạch để học sinh rửa tay khi đến trường. Giáo viên cũng được khuyến cáo cách phân biệt các bệnh cúm thông thường và viên đường hô hấp cấp để tránh hoang mang cho học sinh và phụ huynh.

Ngày 15-2, Sở GD-ĐT cũng sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT cũng đã sẵn sàng phương án các cơ sở giáo dục tiến hành hỗ trợ học sinh ôn tập bằng hình thức học trực tuyến qua truyền hình nếu UBND tỉnh quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong thời gian tới.

                                                                                                                   Công Nghĩa - Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều