Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ hội Chùa Ông vắng khách cầu an do dịch nCoV

11:02, 07/02/2020

(ĐN)- Để phòng dịch nCoV, Hội Chùa Ông – Thất Phủ cổ miếu (phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) năm nay đã không diễn ra như kế hoạch. Nhiều hoạt động lễ hội bị hủy bỏ, chỉ còn các nghi thức rút gọn.

(ĐN)- Để phòng dịch nCoV, Hội Chùa Ông – Thất Phủ cổ miếu (phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) năm nay đã không diễn ra như kế hoạch. Nhiều hoạt động lễ hội bị hủy bỏ, chỉ còn các nghi thức rút gọn.

Du khách được tặng khẩu trang miễn phí khi đến Hội Chùa Ông.
Du khách được tặng khẩu trang miễn phí khi đến Hội Chùa Ông.

Chiều 13 tháng Giêng, nghĩa là đang trong chính hội Chùa Ông, nhưng hội năm nay khá vắng vẻ. Hoàn toàn khác hẳn với cảnh náo nhiệt, dòng người chen chúc không còn một chỗ trống như mọi năm.

Nhiều người đeo khẩu trang khi đến dâng hương, cầu an. Nhà chùa cũng bố trí một điểm phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.

Nhiều hoạt động trong phần Hội bị hủy, chỉ giữ lại các nghi lễ quan trọng.
Nhiều hoạt động trong phần Hội bị hủy, chỉ giữ lại các nghi lễ quan trọng.

Vì dịch cúm, năm nay phần lớn các hoạt động của Hội Chùa Ông đều tạm dừng. Chỉ những nghi thức, nghi lễ quan trọng mới được Ban Trị sự nhà chùa duy trì. “Hội năm nay xem như không diễn ra. Chỉ một vài nghi thức cúng Ông chúng tôi vẫn duy trì. Lễ hội dừng thì tất nhiên ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của bà con, nhưng chúng tôi ý thức được vấn đề phòng chống dịch bệnh là quan trọng nên toàn bộ hoạt động lễ hội đều dừng hết”, ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Quyền Trưởng Ban trị sự Chùa Ông cho biết.

Hội Chùa Ông năm nay chỉ thả 7 hoa đăng tượng trưng
Hội Chùa Ông năm nay chỉ thả 7 hoa đăng tượng trưng

Thả hoa đăng là một trong những nghi thức được nhiều người trông đợi nhất với hàng ngàn hoa đăng được thả trên mặt sông Đồng Nai. Nhưng năm nay, chỉ 7 hoa đăng được thả tượng trưng, và làm sớm ngay trong  chiều qua chứ không phải tới buổi tối để tạo không gian lung linh, huyền ảo.

5h chiều qua, cổng chùa đã đóng, hạn chế du khách ra vào. Hội dừng, khách ít, những quán hàng trước chùa cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch cúm.

Cổng chùa đóng sớm, hạn chế du khách thăm viếng
Cổng chùa đóng sớm, hạn chế du khách thăm viếng

Bà Nguyễn Thị Cúc, người bán hàng ở cổng chùa Ông cho biết, du khách ít, nên việc buôn bán khó khăn hơn những năm trước. “Mọi năm giờ này đông lắm, thả hoa đăng là đông nghẹt người luôn. Những năm trước có thể bán được mấy triệu/ngày, còn hôm nay cả ngày mới bán được có hơn ba trăm ngàn. Mong cho dịch hết sớm, chứ tình trạng này khách cũng không đi hội. Vắng khách quá, cũng buồn!”, bà Cúc than thở.

Lễ hội Chùa Ông vào đầu tháng Giêng hằng năm luôn thu hút đông đảo khách thập phương về cầu an. Ngoài phần lễ, năm nay phần hội đã được lên lịch tổ chức với nhiều hoạt động như múa lân - sư - rồng, biểu diễn tuồng cổ, đờn ca tài tử, trò chơi dân gian… Nhưng tất cả đã phải hủy do… dịch nCoV./.

Tin, ảnh: Xuân Lượng

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích