Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành công thương bàn biện pháp giải cứu trái cây xuất khẩu

04:02, 05/02/2020

(ĐN)- Ngày 5-2, tại tỉnh Long An, Sở Công thương các tỉnh phía Nam đã tham gia hội nghị tìm giải pháp tiêu thụ các loại trái cây xuất khẩu có nguy cơ bị ùn ứ vì ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV.

(ĐN)- Ngày 5-2, tại tỉnh Long An, Sở Công thương các tỉnh phía Nam đã tham gia hội nghị tìm giải pháp tiêu thụ thanh long và các loại trái cây xuất khẩu có nguy cơ bị ùn ứ vì ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra.

Đông đảo lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh phía Nam, đại diện Hiệp hội ngành hàng trái cây, doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu, chế biến trái cây tham gia hội nghị bàn giải pháp cứu trái cây xuất khẩu.
Đông đảo lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh, thành phía Nam, đại diện Hiệp hội ngành hàng trái cây, doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu, chế biến trái cây tham gia hội nghị bàn giải pháp cứu trái cây xuất khẩu.

Theo UBND tỉnh Long An, hiện có hàng trăm xe chở thanh long, dưa hấu… của tỉnh này bị tắc lại ở biên giới tỉnh Lào Cai vì không xuất khẩu được vào Trung Quốc. Hiện trong kho của các cơ sở, doanh nghiệp thu mua thanh long trên địa bàn tỉnh Long An còn tồn khoảng 2 ngàn tấn thanh long ruột đỏ. Trong khi đó, lượng thanh long mà tỉnh chuẩn bị thu hoạch vào tháng 2 còn khoảng 20 ngàn tấn đều phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc. Tình trạng này khiến giá thanh long ngoài thị trường giảm xuống chỉ còn từ 4-5 ngàn đồng/kg, gây khó khăn lớn cho nông dân. 

Ngoài Long An, nhiều tỉnh, thành khác ở miền Nam như: Tiền Giang, Đồng Nai…cũng gặp khó khăn về đầu ra cho trái thanh long và nhiều loại trái cây chủ yếu xuất khẩu đi Trung Quốc như: xoài, mít, thơm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra khá nhiều giải pháp.

Hiện trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc đều phải thực hiện truy xuất nguồn gốc. Trong ảnh: Đóng gói chuối xuất khẩu tại huyện Trảng Bom. Ảnh: B.Nguyên
Hiện trái chuối Đồng Nai xuất khẩu đi Trung Quốc đang gặp khó khăn.Trong ảnh: Đóng gói chuối xuất khẩu tại huyện Trảng Bom (Ảnh: Tư liệu)

Trước mắt, các tỉnh, thành đang nỗ lực kết nối giữa nhà vườn với các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các kho đông lạnh, cơ sở chế biến trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh tiêu thụ cho các mặt hàng trái cây trên. Một số tỉnh còn xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyến xe chở trái cây về các xã, khu công nghiệp, quân đội…để tăng lượng tiêu thụ; tuyên truyền, vận động nông dân điều chỉnh sản xuất, giảm sản lượng trái cây thu hoạch trong thời gian tới...

Về lâu dài, giải pháp được xem là căn cơ cho bài toán đầu ra của nông sản là nông dân phải điều chỉnh ngay việc sản xuất theo hướng an toàn để mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác, không để quá lệ thuộc vào Trung Quốc như hiện nay.

Tham gia hội thảo, nhiều hệ thống siêu thị lớn như: Big.C, Co.opMart và các doanh nghiệp trong ngành chế biến cam kết sẽ đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ các loại trái cây đang bị ùn ứ.

Theo Phó giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Lê Văn Lộc, Đồng Nai hiện có nhiều mặt hàng trái cây chủ yếu xuất đi Trung Quốc đang gặp khó khăn về đầu ra như: xoài, chuối, thanh long…Sở Công thương, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn và các địa phương trong tỉnh sẽ làm việc ngay để đánh giá, rà soát về sản lượng các loại trái cây trên để có giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại cho nông dân.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều