Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi

09:02, 02/02/2020

(ĐN) - UBND huyện Long Thành cho biết trong năm 2020 sẽ tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi để ghi nhận, tổng hợp ý kiến của người dân làm cơ sở xây dựng tài liệu tuyên truyền cho công tác giải phóng mặt bằng khu vực còn lại của dự án Sân bay Long Thành.

(ĐN) - UBND huyện Long Thành cho biết trong năm 2020 sẽ tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi để ghi nhận, tổng hợp ý kiến của người dân làm cơ sở xây dựng tài liệu tuyên truyền cho công tác giải phóng mặt bằng khu vực còn lại của dự án Sân bay Long Thành.

Ngoài khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khoảng 1,8 ngàn hécta), khu vực còn lại nằm trong diện giải phóng mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành có diện tích hơn 3 ngàn hécta. Trong số này có hơn 2,4 ngàn hécta là đất của hơn 4 ngàn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm được gần 400 hécta của 486 trường hợp là đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực này chưa thực hiện kiểm đếm còn khoảng 2 ngàn hécta của hơn 3,8 ngàn trường hợp.

            Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều