Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai có hiệu quả Tháng thanh niên trong mùa dịch

06:02, 25/02/2020

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch Tháng thanh niên năm 2020 và kế hoạch kỷ niệm 89 năm Ngày  thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường lưu ý các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc không tổ chức lễ phát động tập trung đông người.

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch Tháng thanh niên năm 2020 và kế hoạch kỷ niệm 89 năm Ngày  thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường lưu ý các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc không tổ chức lễ phát động tập trung đông người. Thay vào đó, để tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần chọn những nội dung phù hợp, đảm bảo đúng với chủ đề để thực hiện.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch Tháng thanh niên
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch Tháng thanh niên 2020

Theo đó, Tháng thanh niên năm 2020 sẽ tập trung tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, tổ chức các hoạt động xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện Tỉnh đoàn cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Ngày đoàn viên năm năm 2020. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến sẽ diễn ra đồng loạt từ 15-3 đến 26-3. Bên cạnh 5 đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm (gồm: Huyện đoàn Nhơn Trạch, Huyện đoàn Tân Phú, Thành đoàn Biên Hoà, Đoàn khối doanh nghiệp và lực lượng vũ trang), các đơn vị còn lại căn cứ kế hoạch của tỉnh để cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình địa phương, hướng dẫn cơ sở tổ chức ngày đoàn viên đảm bảo nội dung và hình thức.

Riêng việc tổ chức đồng loạt Ngày chủ nhật xanh lần thứ I vào ngày 1-3 tới đây, đại diện Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, nhất là các công trình trồng và chăm sóc cây xanh...

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều