Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Hội CCB thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt

10:02, 27/02/2020

(ĐN)- Sáng ngày 27-2-2020, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh...

(ĐN)- Sáng 27-2, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2019 và hai tháng đầu năm 2020, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong đó, Hội đã tổ chức thành công Đại hội thi đua CCB gương mẫu các cấp; hướng dẫn các cấp Hội hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, Hội cũng đã phối hợp tổ chức thành công lễ giao quân, trong đó có 86 con của CCB nhập ngũ (có 5 đảng viên), đồng thời hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; định hướng thông tin một số vấn đề thời sự…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng đoàn Hội CCB tỉnh và bày tỏ ấn tượng với những kết quả thiết thực như: tập hợp hội viên vào tổ chức đạt trên 98%, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên trên 88%; có hơn 68% hộ hội viên CCB giàu, khá; đặc biệt 100% hội viên CCB đều giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng là lực lượng chính trị nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý Đảng đoàn Hội CCB tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, nhất là tư tưởng, chính trị, để CCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tổ chức cập nhật kiến thức mới ít nhất 2 lần/năm; trang bị phương pháp đấu tranh phản biện luận điệu của các thế lực thù địch; giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Ngoài ra, Hội cần quan tâm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu CCB tỉnh giai đoạn 2017-2022; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc tập hợp cựu quân nhân vào tổ chức và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Hội năm 2020.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều