Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai lập khu mổ riêng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

07:03, 25/03/2020

(ĐN) - Chiều 25-3, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục diễn tập tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Đây là lần thứ 2 bệnh viện thực hiện cuộc diễn tập này.

(ĐN) - Chiều 25-3, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục diễn tập tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Đây là lần thứ 2 bệnh viện thực hiện cuộc diễn tập này.

Các bác sĩ khám cho trường hợp giả định bệnh nhân mổ u nang nghi nhiễm COVID-19
Các bác sĩ khám cho trường hợp giả định bệnh nhân mổ u nang nghi nhiễm COVID-19

Trường hợp giả định, có một bệnh nhân nữ 50 tuổi bị u nang buồng trứng xoắn nghi nhiễm COVID-19. Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm y tế huyện vào cấp cứu tại Bệnh biện đa khoa Đồng Nai.

Ngay khi bệnh nhân vào phòng khám COVID-19 ở khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã mặc đồ bảo hộ để thăm khám. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên khu phòng mổ trong ngày, dành riêng cho tất cả các ca nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19.

Sau khi mổ các ca nhiễm này, tất cả nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân đều phải theo dõi sức khỏe 14 ngày và ở lại bệnh viện, không được về nhà. Còn khu phòng mổ hoặc nơi bệnh nhân đi qua cũng được khử trùng.

Bác sĩ Đặng Hà Hữu Phước, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, bệnh viện đã triển khai 1 phòng sanh và 2 phòng mổ để mổ cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 (nếu có). Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh có sự thay đổi với ca nhiễm nhiều hơn, bệnh viện cũng sẽ tính tới giải pháp là giảm thiểu số lượng mổ chương trình, chỉ mổ cấp cứu. Khi đó, khu vực phòng mổ cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ được mở rộng lên khu mổ chính của bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Phước, qua 2 lần diễn tập cho thấy, nhiều nhân viên y tế còn khá lúng túng. Do đó, bệnh viện sẽ tiến hành diễn tập thêm để nhân viên y tế nhuần nhuyễn hơn. Ngoài ra, việc diễn tập cũng giúp bệnh viện có những điều chỉnh và bố trí phù hợp hơn như tăng cường thùng rác cách ly, hoặc các phòng đệm để nhân viên y tế thay đồ, tính toán khu vực vận chuyển bệnh nhân.

Tin: Bích Nhàn; Ảnh: Khánh Lộc

Tin xem nhiều