Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng

09:03, 21/03/2020

(ĐN) – Ngày 21-3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho hay, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương với thành ngực bị vỡ toác, phổi và 1 phần quả tim lòi ra bên ngoài.

(ĐN) – Ngày 21-3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho hay, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương với thành ngực bị vỡ toác, phổi và 1 phần quả tim lòi ra bên ngoài.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân S.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân S.

Trước đó, ngày 7-3, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân T.Q.S., 25 tuổi, ngụ tại xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) bị tai nạn giao thông chuyển đến  trong tình trạng bị thương rất nặng: bệnh nhân lơ mơ, kích thích với vết thương ngực vở toác bên trái; phổi và 1 phần quả tim lòi ra ngoài nằm trên thành ngực và gãy đứt hết xương sườn bên trái.

“Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi nhận định đây là ca bệnh nặng nên quyết định phải mổ để cứu sống bệnh nhân cho dù lúc đó bệnh nhân không có thân nhân đi cùng” – bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chia sẻ.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ 1 phần thùy trên phổi, khâu các phần dập nát của cơ tim, đưa nội tạng vào lại lồng ngực, khâu lồng ngực bị vỡ và truyền cho bệnh nhân 2,1 lít máu,...

Đến nay, sau 2 tuần nhập viện, phẫu thuật, bệnh nhân S. đã ổn định sức khỏe.

Khánh Ngọc

Tin xem nhiều