Báo Đồng Nai điện tử
En

Cách ly 1 ca nghi nhiễm COVID-19

09:03, 28/03/2020

(ĐN) – Chiều 28-3, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, ngành y tế vừa đưa vào cách ly 1 ca nghi nhiễm COVID-19 do có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 159.

* Cách ly 2 người thân của ca nghi nhiễm COVID-19

(ĐN) – Chiều 28-3, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, ngành Y tế vừa đưa vào cách ly 1 ca nghi nhiễm COVID-19 do có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 159.

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đưa xe đón 2 người thân của ca nghi nhiễm COVID-19 đi cách ly tập trung
Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đưa xe đón 2 người thân của ca nghi nhiễm COVID-19 đi cách ly tập trung

Cụ thể, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa đã tiếp nhận tin báo bằng điện thoại của chị L.T.H.O, 31 tuổi, thường trú tại khu phố 4 cho biết, chị có tiếp xúc với nam bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 159, sinh năm 1987, quốc tịch Brazil, sinh sống tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, vào ngày 19-3, chị O. đi làm cùng Công ty W. tại Q.1, TP.Hồ Chí Minh nên có tiếp xúc gần trực tiếp với bệnh nhân số 159. Từ ngày 20-3, chị O. về nhà ở phường Bửu Hòa và nghỉ làm việc cho đến nay. Đến 27-3, chị O. biết thông tin bệnh nhân số 159 bị mắc bệnh và sáng hôm sau, chị thấy mệt mỏi nên báo cho Công an phường Bửu Hòa và đi khám bệnh.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa đã đến đưa chị O. và 2 người thân của chị O. là mẹ là bà H.T.C. và em gái là L.H.H.Y. vào khu cách ly tại ký túc xá Trường đại học Đồng Nai để cách ly, theo dõi và khử trùng nhà của chị O.

Theo bác sĩ Vũ, chị O. có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID 19, lại có biểu hiện lâm sàng là mệt mỏi nên chuyển từ F1 thành ca nghi ngờ nhiễm COVID-19. Còn mẹ và em gái sẽ chuyển từ F2 thành F1.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều