Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ nạn nhân vụ bạo hành tại quán cà phê trá hình đã xuất viện

05:03, 27/03/2020

(ĐN) Ngày 27-3, chị Phan Thị Thùy Trang (24 tuổi, quê ở Tây Ninh) - nạn nhân vụ bạo hành tại quán cà phê ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã được xuất viện.

(ĐN) Ngày 27-3, chị Phan Thị Thùy Trang (24 tuổi, quê ở Tây Ninh) - nạn nhân vụ bạo hành tại quán cà phê ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã được xuất viện.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trao 37,5 triệu đồng cho chị Trang khi xuất viện
Đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trao 37,5 triệu đồng cho chị Trang khi xuất viện

[links()]Trước đó, ngày 11-3, do không chịu “tiếp khách”, chị Trang bị một chủ quán cà phê đóng tại tổ 1, KP.7A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa cùng vài người người khác đã đánh đập dã man.

Vụ bạo hành khiến chị Trang phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương khắp người, từ đầu tới chân, gãy đốt sống cổ, gãy mỏm gai C6, có những tổn thương bên trong như: dập lách và thận bên trái, gây xuất huyết nội.

Sau 16 ngày điều trị tích cực, mổ cắt lá lách bị dập nát, chăm sóc đặc biệt, chị Trang đã được xuất viện. “Mấy chị rất là thương em, chăm sóc em. Em cảm ơn mấy chị” – Trang xúc động nói.

Trước hoàn cảnh của nạn nhân, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã có hỗ trợ đặc biệt cho bệnh nhân này.  Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện cho hay, bệnh nhân bị tra tấn như người trung cổ. Bệnh viện đã nỗ lực hết sức để cứu sống bệnh nhân. Nếu không vào viện, bệnh nhân rất khó giữ được tính mạng.

“Bệnh nhân không có người thân khi vào viện nhưng chúng tôi vẫn chữa trị. Toàn bộ viện phí trên 35 triệu đồng, bệnh viện cũng  miễn phí cho bệnh nhân” – bác sĩ Tuấn cho hay.

Trong thời gian chị Trang nằm viện, nhiều mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, quyên tiền giúp đỡ. Cũng trong ngày xuất viện, đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã trao số tiền 37, 5 triệu đồng của các mạnh thường quân cho chị Trang để lo cho cuộc sống sau này.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thuê riêng 1 chuyến xe và đưa chị Trang về tận Tây Ninh. Nhiều mạnh thường quân khác cũng hứa, sau khi chị Trang hồi phục sức khỏe sẽ tạo việc làm cho chị ở Đồng Nai.

Tin: Bích Nhàn; ảnh Ngọc Thành

 

Tin xem nhiều