Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm và hỗ trợ tiền cho 3 em học sinh bị bệnh hiểm nghèo ở Cẩm Mỹ

06:03, 24/03/2020

(ĐN) – Chiều 23-3, đại diện Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh đã đến thăm và tặng quà và tiền hỗ trợ cho 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở H.Cẩm Mỹ...

(ĐN) – Chiều 23-3, đại diện Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh đã đến thăm, tặng quà và tiền hỗ trợ cho 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở H.Cẩm Mỹ, gồm: Lương Thế Kiệt (lớp 6/1, Trường THCS Lý Tự Trọng) bị suy thận mãn giai đoạn cuối; Vi Văn Giang (lớp 5/2, Trường tiểu học Hòa Bình) bị bệnh thiếu máu, suy gan, tiểu đường và Nguyễn Huyền Linh (lớp 6/6, Trường THCS Xuân Mỹ) bị bướu độc ở cổ, đang trong giai đoạn xạ trị.

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh thăm và tặng quà, tiền hỗ trợ cho em Lương Thế Kiệt tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh
Đại diện Hội đồng Đội tỉnh thăm và tặng quà, tiền hỗ trợ cho em Lương Thế Kiệt tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh

Theo đó, mỗi em nhận được một phần quà gồm: 14 triệu tiền mặt, một chiếc cặp, 10 quyển tập, một thùng sữa, một phần bánh. Được biết, khoảng giữa tháng 3, trong quá trình trao tặng học bổng Cặp nến yêu thương, các tình nguyện viên đội Thắp lửa yêu thương đã bắt gặp hoàn cảnh của các em nhận học bổng của chương trình đang bị bệnh hiểm nghèo mà gia đình rất khó khăn.

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh thăm và tặng quà, tiền hỗ trợ cho em Vi Văn Giang
Đại diện Hội đồng Đội tỉnh thăm và tặng quà, tiền hỗ trợ cho em Vi Văn Giang

Ngay sau đó, Hội đồng Đội tỉnh đã chia sẻ hoàn cảnh của các em lên trang fanpage Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân. Sau một tuần kêu gọi, Hội đồng Đội tỉnh đã nhận được số tiền 43,3 triệu đồng và trao tận tay các em và gia đình.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều